Chủ tịch nước làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam

Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước để giải quyết hậu quả chất độc da cam.
Chủ tịch nước làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và làm việc tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Báo cáo với Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, trải qua hai cuộc kháng chiến, hàng triệu người dân, chiến sỹ đã bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, chịu nhiều mất mát, hy sinh để góp phần giành độc lập tự do cho dân tộc.

Trước yêu cầu cấp bách về chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin được thành lập, vượt qua nhiều khó khăn, phát triển nhanh, toàn diện.

Mạng lưới tổ chức Hội ở hầu khắp cả nước với 59 cấp hội tỉnh, thành. Hội đã kịp thời phản ánh tình hình, tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.

Trong quá trình đấu tranh đòi công lý, Hội đã quyết tâm và kiên trì, mở rộng quan hệ với khoảng 500 tổ chức và cá nhân thuộc 30 quốc gia ở năm châu lục, tạo dư luận rộng rãi trong và ngoài nước để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương đội ngũ cán bộ, hội viên danh dự, cộng tác viên tình nguyện làm công tác hội đã quan tâm chăm lo cho các nạn nhân.

Khẳng định giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, Chủ tịch nước đề nghị Hội tiếp tục nhạy bén nắm vững tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan đến giải quyết hậu quả chất độc da cam.

Chúc mừng thành công của Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin với Ban chấp hành mới được kiện toàn, Chủ tịch nước mong muốn Trung ương Hội cùng các cấp hội sẽ làm tốt hơn nữa hoạt động hết sức nhân văn, vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả về vật chất và tinh thần.

Tại buổi làm việc, đại diện các cấp Hội đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tăng cường chỉ đạo, ban hành tiêu chí nạn nhân, tiếp tục thụ lý hồ sơ tồn đọng, chuyển tiếp chính sách với những nạn nhân bị suy giảm 21-80% và thế hệ sau năm 1975 chưa được hưởng chính sách; cho phép mở rộng trung tâm tẩy độc tới các tỉnh, thành, xây dựng ba trung tâm ở ba khu vực trên cả nước để nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân cô đơn, không nơi nương tựa.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục