Chủ tịch nước tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Ryotaro

Ngày 23/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Sugi Ryotaro đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 23/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Sugi Ryotaro đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Sugi Ryotaro bày tỏ vui mừng được trở lại Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, ngài Đại sứ khẳng định rằng quá trình hơn 20 năm làm việc với các ban, ngành, địa phương Việt Nam, cá nhân ngài Đại sứ cùng các doanh nghiệp Nhật Bản luôn đạt được thành công nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ngài Đại sứ bày tỏ mong muốn được tìm hiểu để triển khai dự án đô thị sinh thái quy mô lớn tại ngoại vi Hà Nội bằng nguồn vốn đầu tư của cộng đồng các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ Sugi Ryotaro tin tưởng, dự án được triển khai sẽ giúp Hà Nội tháo gỡ các khó khăn về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, góp phần tái thiết cảnh quan kiến trúc khu vực nội thành; đồng thời, mong muốn được tạo điều kiện khảo sát thực tế, thực hiện dự án khu đô thị sinh thái mà theo cá nhân ngài đánh giá triển vọng sẽ có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp của ngài Đại sứ cho quan hệ hai nước; trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, Chủ tịch nước nêu rõ, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng những ý tưởng tốt đẹp và mong muốn xây dựng khu đô thị sinh thái của ngài Đại sứ sẽ được các cấp chính quyền của Hà Nội tiếp nhận và hỗ trợ để thực thi theo quy định chung, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Sugi Ryotaro.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trên cương vị Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt, Đại sứ tiếp tục ủng hộ cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại sứ Sugi Ryotaro khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước./.

Hoàng Giang-Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục