Chủ tịch nước tiếp Tổng giám đốc Hãng ITAR-TASS

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước cho rằng, ITAR-TASS và TTXVN cần tích cực hợp tác chia sẻ, nâng cao hiệu quả thông tin trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 21/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Tổng giám đốc Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS Sergei V.Mikhailov, nhân dịp Tổng giám đốc dẫn đầu đoàn đại biểu ITAR-TASS sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong không khí thân tình cởi mở, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Tổng giám đốc ITAR-TASS đến Việt Nam. [TTXVN và ITAR-TASS mở rộng hợp tác về thông tin]
Nhắc đến sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga với Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc, Chủ tịch nước khẳng định nhân dân Việt Nam trước sau như một không bao giờ quên sự giúp đỡ của Chính phủ, nhân dân Nga với Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị ngài Tổng giám đốc trên cương vị đứng đầu một hãng thông tấn uy tín tiếp tục có nhiều đóng góp để vun đắp cho tình hữu nghị hai nước. Chủ tịch nước cho rằng, hãng thông tấn Nga ITAR-TASS và TTXVN cần tích cực hợp tác chia sẻ, nâng cao hiệu quả thông tin trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa xã hội, để theo kịp xu thế hội nhập, hợp tác phát triển giữa hai quốc gia, hai khu vực và toàn cầu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ITAR-TASS với TTXVN, đặc biệt là tạo điều kiện cho Cơ quan thường trú của TTXVN tại Nga hoạt động có hiệu quả.
Chủ tịch nước tiếp Tổng giám đốc Hãng ITAR-TASS ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh chung với ông Sergei Mikhailov
Tổng giám đốc ITAR-TASS và các thành viên trong đoàn. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngài Sergei V.Mikhailov cảm ơn Chủ tịch dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam. Thay mặt cán bộ phóng viên Hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS, ngài Sergei Mikhailov gửi lời chia buồn đến Đảng, Nhà nước Việt Nam về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Ngài Tổng giám đốc cho biết nhân dân Nga luôn ngưỡng mộ và kính trọng Đại tướng, người đã đóng góp nhiều cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia, đồng thời cũng là Người anh Cả của quân đội hai nước. Nhắc đến câu ngạn ngữ Nga: "người bạn lâu năm bao giờ cũng là người bạn tốt," ngài Mikhailov ôn lại kỷ niệm về hoạt động của những nhà báo Liên Xô tại Việt Nam trong những năm tháng khó khăn. Ngài Mikhailov cho rằng, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau chính là nền tảng tốt đẹp để hai hãng thông tấn tăng cường hợp tác. Thông báo với Chủ tịch nước nội dung hội đàm giữa ITAR-TASS và lãnh đạo TTXVN, ngài Mikhailov cho biết, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin, hai hãng thông tấn sẽ tổ chức triển lãm 55 bức ảnh nội dung giới thiệu về đất nước con người của hai quốc gia. Đây là kết quả hợp tác của các nhiếp ảnh gia TTXVN và các nhà Nga nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn. Ngài Mikhailov khẳng định cá nhân ngài cùng tập thể cán bộ phóng viên ITAR-TASS sẽ nỗ lực đóng góp phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, hai quốc gia, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa hai hãng thống tấn./.
Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục