Chủ tịch QH tiếp xúc cử tri ở xã miền núi của Cao Bằng

Chủ tịch QH tiếp xúc cử tri ở xã miền núi Cao Bằng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Ngày 10/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc thiểu số, nắm tình hình xây dựng nông thôn mới và chính sách đối với đồng bào dân tộc tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Trường Hà là xã miền núi, biên giới nằm ở phía Bắc của huyện Hà Quảng, có chiều dài biên giới 10,5km với 9 xóm dân cư gồm 3 dân tộc chính sinh sống là Tày, Nùng, Mông. Toàn xã có 425 hộ, dân số 1.648 người. Nông nghiệp là ngành nghề sản xuất chủ yếu, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng/người/năm.

Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 3,1%; hiện nay số hộ nghèo của xã còn 65 hộ, chiếm 15,2%. Trường Hà được chọn thực hiện thí điểm về xây dựng nông thôn mới.

Dành toàn bộ thời gian buổi tiếp xúc để thăm hỏi, chuyện trò với đồng bào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ân cần hỏi thăm, tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện sinh hoạt, ăn ở, trồng trọt, chăn nuôi, canh tác của các hộ gia đình.

Trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, động viên bà con thi đua sản xuất, trồng trọt, xây dựng đời sống văn hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, huyện Hà Quảng, xã Trường Hà quan tâm, giải quyết kịp thời khó khăn của xã về hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe; đảm bảo cho bà con được ăn no, mặc ấm; tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, lãnh đạo địa phương cần tập trung rà soát, phấn đấu sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát của các hộ dân trên địa bàn xã; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Lưu ý lãnh đạo xã, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ làm nông thôn mới, phải chủ động xây dựng kế hoạch, đề án và tổ chức sản xuất; tranh thủ nguồn lực tại chỗ, nguồn lực xã hội hóa kết hợp với đề xuất cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ. Xây dựng nông thôn mới phải tránh triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chương trình, dự án của trung ương, của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các chuyên gia nông nghiệp phối hợp với tỉnh, huyện, tìm hiểu kỹ nhu cầu của bà con; tư vấn, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù điều kiện tự nhiên, địa lý của vùng.

Nhấn mạnh đến ý nghĩa quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn chính quyền các cấp của tỉnh, huyện và đặc biệt là các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội như Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong bà con phát huy vai trò giám sát, phản biện việc thực thi nhiệm vụ của các tổ chức, cơ sở Đảng, chính quyền trong xã; tích cực tham gia với chính quyền nhằm đảm bảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Xúc động được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đại diện các hộ dân trong xã bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, từng bước ổn định đời sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững từng tấc đất nơi địa đầu Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ trong quần thể Khu di tích lịch sử Pắc Bó (xã Trường Hà) - di tích Quốc gia đặc biệt.

Sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn đã nơi đây khi trở về Tổ quốc để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Tại Pắc Bó, Người đã có nhiều chủ trương và quyết định quan trọng cho sự thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Từ năm 2007 đến nay, Khu di tích lịch sử Pắc Bó đã và đang được quan tâm đầu tư hoàn thành nhiều hạng mục công trình quan trọng nhằm phát huy có hiệu quả giá trị của di tích. Hàng năm, Khu di tích đón hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập, báo công.

Nhân dịp về thăm Trường Hà, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà và nói chuyện với cô và trò Trường trung học cơ sở Pắc Bó.

Thăm hỏi công tác dạy và học của nhà trường, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cô và trò trường Trung học Cơ sở Pắc Bó phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, thi đua dạy tốt, học tốt; đóng góp tích cực vào sự nghiệp trồng người của địa phương, đất nước.

Cũng trong sáng 10/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm lão thành cách mạng Hoàng Thị Khìn, 90 tuổi, dân tộc Nùng. Cụ Hoàng Thị Khìn đã từng tham gia tiếp tế, chăm sóc Bác Hồ trong những tháng ngày Người sinh sống và hoạt động cách mạng tại Pắc Bó./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục