Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức LB Nga

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm LB Nga.
Đúng 18 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) chiều 9/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tới thành phố Saint Petersburg, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Nga theo lời mời của bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Pulkovo ở thành phố Saint Petersburg có Phó Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga Umakhanốp; đại diện Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg; Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt; đại diện Văn phòng Hội đồng lập pháp Liên bang Nga; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn và cán bộ, Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg.

Ngay sau lễ đón tại sân bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Cung điện Smolnyi; gặp Quyền thống đốc thành phố Saint Petersburg, ngài Igor Divinsky.

Phát biểu tại buổi gặp, cảm ơn Quyền thống đốc và chính quyền thành phố đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Liên bang Nga, thăm thành phố Saint Petersburg, khẳng định mục đích chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước.

Bày tỏ ấn tượng sâu sắc được tới thăm thành phố Saint Petersburg cổ kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng sự phát triển về mọi mặt cũng như vai trò của chính quyền thành phố lớn thứ hai Liên bang Nga.

Đề cập đến định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự coi trọng vị thế, quan hệ giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu phát triển quan hệ song phương trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, lãnh đạo thành phố Saint Petersburg ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là với thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An, nhằm trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực có thế mạnh liên quan đến bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cảm ơn và mong muốn chính quyền thành phố Saint Petersburg tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam ở thành phố làm ăn, sinh sống, học tập ổn định lâu dài, hòa nhập, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm chính thức Liên bang Nga; chọn thành phố Saint Petersburg là điểm dừng đầu tiên, Ngài Igor Divinsky cho rằng chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia đạt được những thành tựu mới; đồng thời xúc tiến hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Quyền Thống đốc Igor Divinsky cũng khẳng định Saint Petersburg và các địa phương của Việt Nam có quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay; chính quyền và nhân dân thành phố luôn mong muốn tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Với thế mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục, du lịch, Saint Petersburg sẵn sàng là đối tác hợp tác, phối hợp với các địa phương của Việt Nam; góp phần đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục