Chủ tịch Quốc hội El Salvador sang thăm Việt Nam

Sáng 6/6, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội El Salvador do Chủ tịch QH Sigfrido Reyes dẫn đầu tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, sáng 6/6, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội El Salvador do ông Sigfrido Reyes, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trong chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam (từ ngày 6 đến 11/6), dự kiến, Chủ tịch Quốc hội El Salvador sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; thăm và làm việc tại một số địa phương.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Sigfrido Reyes có ông Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Phó Chủ tịch Quốc hội thứ hai và Phu nhân; ông Douglas Leonardo Mejía Avilés, Chủ tịch Ủy ban Tài chính; ông José Rafael Machuca Zelaya, Thư ký thứ 5 của Quốc hội; ông Mario Marroquin, Phó Đoàn Nghị sỹ ARENA và bà Lourdes Palacios Thư ký thứ 5 của Quốc hội.

Sinh năm 1960, ông Sigfrido Reyes có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế trường Đại học El Salvador. Ông cũng tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý tài chính, trường Đại học Công nghệ El Salvador; thạc sỹ Quản lý chính sách kinh tế, trường Hành chính Công và quan hệ quốc tế, Đại học Columbia.

Ông Sigfrido Reyes là thành viên sáng lập Đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Farabundo Marti (FMLN), thành viên Hội đồng Quốc gia, Ủy Ban Chính trị và Ngoại giao của FMLN. Trước khi trở thành Chủ tịch Quốc hội El Salvador, ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất, Hội đồng điều hành Quốc hội El Salvador.

Ông Sigfrido Reyes là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế: Tổ chức Nghị sỹ vì Hành động Toàn cầu (PGA); Phó Chủ tịch của Diễn đàn Chủ tịch cơ quan lập pháp khu vực Trung Mỹ và lòng chảo Caribe (FOPREL); Phó Chủ tịch Quốc hội Mỹ Latinh (Parlatino)…

Ông Sigfrido Reyes thành thạo các ngoại ngữ Tây Ban Nha, Anh, Nga và Pháp./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục