Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc giao lưu với sinh viên tại TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-Hwa khẳng định thanh niên, sinh viên là lực lượng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc giao lưu với sinh viên tại TP.HCM ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ui-Hwa. (Nguồn: Yonhap News)

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 20/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Chung Ui-Hwa đã đến thăm và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây, ông Chung Ui-Hwa đã nói chuyện, giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường về chủ đề quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong chiều dài lịch sử của hai nước và sau 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; về định hướng phát triển quan hệ trong tương lai…

Theo ông Chung Ui-Hwa, giữa Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử nên đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ ngày càng bền chặt. Trong đó, tầng lớp trẻ, nhất là những sinh viên sẽ là đầu mối để Việt Nam-Hàn Quốc có thêm nhiều sự giao lưu về văn hóa, giáo dục, kinh tế…

Theo thống kê, hiện có khoảng 130.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, trong khi cũng có hơn 120.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc; có rất nhiều cặp vợ chồng là sự kết hợp giữa người Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Chung Ui-Hwa cho rằng với sự tương đồng về văn hóa, cả Việt Nam và Hàn Quốc đều rất quý trọng giá trị cộng đồng cũng như giá trị gia đình. Vì vậy, sự kết duyên giữa hai vợ chồng Việt Nam-Hàn Quốc sẽ là nền tảng, sợi dây kết nối để hai dân tộc ngày càng bền chặt hơn.

Chúc mừng sinh viên nói riêng nhân dân Việt Nam nói chung nhân 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua, ông Chung Ui-Hwa cho rằng, Việt Nam hiện đang có dân số trẻ, đây sẽ là tiềm năng để phát triển đất nước, trong đó sinh viên đóng vai trò rất quan trọng với nền tảng tri thức học được.

Bên cạnh đó, Việt Nam có tấm gương sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người có công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, sinh viên Việt Nam cần học tập và làm theo tấm gương cao đẹp đó để đưa đất nước phát triển.

Trong lĩnh vực giáo dục, hiện Việt Nam có 13 trường đại học, cao đẳng có chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc hiện đang có 4 trường đại học có khoa Tiếng Việt.

Theo tiến sỹ Nguyễn Khắc Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hiện nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được xem là đơn vị hàng đầu về đào tạo Hàn Quốc học ở Việt Nam.

Sau hơn 20 năm, Khoa Hàn Quốc học đã đào tạo trên 2.000 sinh viên ra trường và làm việc ổn định. Đây là lực lượng đã góp phần xúc tiến quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, phát triển kinh tế-xã hội, chính trị ngoại giao và hướng đến hội nhập toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục