Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết đưa đất nước tiến lên

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã tuyên bố Hàn Quốc phải tìm cách bình thường hóa các công việc nhà nước sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết đưa đất nước tiến lên ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Nguồn: The Korea Times)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 9/3 đã tuyên bố Hàn Quốc phải tìm cách bình thường hóa các công việc nhà nước sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye vào ngày 10/3.

Yonhap dẫn lời nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp này phát biểu tại một cuộc họp với nhiều nghị sỹ cấp cao của các đảng rằng, trong vòng ít nhất 100 ngày qua, Hàn Quốc không hoạt động một cách bình thường và làm cho nhiều người dân phải chịu đựng.

Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng các nghị sỹ phải đóng vai trò chủ chốt trong việc đoàn kết người dân và đưa đất nước tiến lên phía trước.

Ông Chung cũng bày tỏ lo ngại về lời đe dọa của các nghị sỹ thuộc đảng Bareun rằng họ sẽ từ chức tập thể nếu Tòa án Hiến pháp không chấp nhận việc luận tội.

Ông tuyên bố: “Nếu những việc như vậy xảy ra thì tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng. Tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra”./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục