Chủ tịch Quốc hội Lào thăm TP HCM, tỉnh Tiền Giang

Ngày 8/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang.

Ngày 8/1, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotu cùng đoàn cấp cao Quốc hội Lào đã đến thăm Tiền Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Trần Thế Ngọc bày tỏ tình cảm trọng thị và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt mà Đảng và nhân dân hai nước nói chung, nhân dân tỉnh Tiền Giang nói riêng đã vun đắp trong suốt nửa thế kỷ qua; đồng thời mong muốn mối quan hệ tốt đẹp đó tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ông Trần Thế Ngọc giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đặc điểm tình hình, tiềm năng kinh tế và sự phát triển của Tiền Giang. Trong sự nghiệp đổi mới thời gian qua, Tiền Giang đã huy động các nguồn lực lao động, đất đai phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa, đảm bảo an sinh xã hội, đưa địa phương tăng trưởng theo hướng bền vững, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương phồn vinh, thịnh vượng và hội nhập.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu mong muốn tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào tiếp tục gắn bó keo sơn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào đã trao tặng phẩm cho ba cựu chiến binh tiểu biểu của tỉnh từng có thời gian chiến đấu tại nước bạn trước đây. Tại Tiền Giang, Chủ tịch Pany Yathotu cùng đoàn cấp cao Quốc hội Lào đã đến thăm Viện Cây ăn quả Miền Nam tại xã Long Định, huyện Châu Thành.

Tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã tiếp Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pany Yathotou đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho rằng những kết quả tốt đẹp trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung giữa hai nước, có ý nghĩa lan toả trong mọi tầng lớp nhân dân của hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn làm hết mình để thực hiện tốt nhất các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác với Thủ đô Vientiane và một số tỉnh Nam Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou bày tỏ rất ấn tượng trước những thành quả phát triển toàn diện của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng khi Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn tăng cường hợp tác với Thủ đô Vientiane và một số tỉnh Nam Lào, giúp các địa phương này phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nông nghiệp...

Đánh giá cao mối quan hệ giữa Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Quốc hội Vientiane đã có các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou mong muốn trong thời gian tới phía Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của mình với Vientiane và các địa phương của Lào./.

Minh Trí, Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục