Chủ tịch Quốc hội Venezuela: Trụ sở của phe đối lập bị tấn công

Ngày 8/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Ramos Allup tố cáo các trụ sở của AD trong liên minh MUD đối lập đã bị tấn công bằng thuốc nổ mặc dù không gây ra thương vong.
Chủ tịch Quốc hội Venezuela: Trụ sở của phe đối lập bị tấn công ảnh 1Tân Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Henry Ramos Allup tố cáo các trụ sở của Đảng Hành động Dân chủ (AD) trong liên minh Bàn Đoàn Kết Dân chủ (MUD) đối lập đã bị tấn công bằng thuốc nổ mặc dù không gây ra thương vong.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại Venezuela đang ngày càng leo thang kể từ khi Quốc hội mới do MUD nắm đa số ghế vừa mới được thành lập, ông Allup, Tổng Thư ký AD, tố cáo 2 trụ sở chính của Đảng này tại Caracas đã bị tấn công bằng thuốc nổ hôm 7/1 vừa qua.

Sự việc xảy ra sau khi ông Allup cho tháo dỡ các tấm hình của Nhà Giải phóng Simon Bolivar, biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập ở Venezuela và nhiều quốc gia Nam Mỹ, cũng như của cố Tổng thống Hugo Chavez, gây phản ứng dữ dội trong phe ủng hộ chính phủ.

Tổng thống Nicolas Maduro đã kêu gọi những người ủng hộ phe cầm quyền “nổi dậy chống lại những hành động của chủ nghĩa phát xít mới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục