Chủ tịch Tập đoàn Cảng Thiên Tân mất chức do vụ nổ hóa chất

Chủ tịch Tập đoàn Cảng Thiên Tân Zheng Qingyue đã bị cách chức và dự kiến sẽ bị khởi tố vì tội thiếu trách nhiệm, liên quan các vụ nổ ở Thiên Tân.
Chủ tịch Tập đoàn Cảng Thiên Tân mất chức do vụ nổ hóa chất ảnh 1Chủ tịch Tập đoàn Cảng Thiên Tân Zheng Qingyue. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, ngày 4/11, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nhà chức trách nước này đã cách chức Chủ tịch Tập đoàn Cảng Thiên Tân Zheng Qingyue và dự kiến sẽ truy tố ông này vì tội thiếu trách nhiệm.

Quyết định trên được đưa ra gần 3 tháng sau khi xảy ra các vụ nổ lớn ở khu vực cảng do tập đoàn trên quản lý làm hơn 160 người thiệt mạng.

Theo thông cáo của chính quyền thành phố Thiên Tân, ông Zheng Qingyue cũng sẽ buộc phải thôi đảm nhiệm các chức vụ ở các trung tâm dịch vụ vận chuyển và thương mại quốc tế của thành phố.

Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết ông Zheng cùng trợ lý là Li Hongfeng và Phó Cục trưởng Cục An toàn thuộc Tập đoàn Cảng Thiên Tân là Zheng Shuguo sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố hình sự do bị cáo buộc lơ là nhiệm vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục