Chủ tịch Thượng viện Myanmar thăm chính thức VN

Chủ tịch Thượng viện đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Myanmar, Khin Aung Myint đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ 20-24/6.
Tối 20/6, Đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar do ông Khin Aung Myint, Chủ tịch Thượng viện (đồng thời là Chủ tịch Quốc hội) dẫn đầu, đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-24/6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Cùng đi với Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint còn có ông Saipao Nap, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc gia, Thành viên Ủy ban Pháp Luật của Thượng viện; ông Thet Oo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Myanmar tại Việt Nam và một số thành viên các Ủy ban, cơ quan của Thượng viện và Quốc hội Myanmar.

Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint sinh năm 1946. Ông là cử nhân Nghệ thuật, có Chứng chỉ Quốc phòng và An ninh, được ban tặng 19 Huân chương Quân sự và giải thưởng Thiri Pyanchi, giải thưởng cao quý cho những nỗ lực hết sức mình vì nhân dân, đất nước.

Xuất thân từ sỹ quan Bộ Quốc phòng, qua nhiều năm công tác, ông được cử giữ chức Tổng Vụ trưởng Vụ Quan hệ Công chúng và Phúc lợi Xã hội của Bộ Quốc phòng; rồi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Tháng 1/2011, ông được bầu làm Chủ tịch Thượng viện trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thượng viện Myanmar .

Với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Myanmar, ông Khin Aung Myint đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar bao gồm 15 đại biểu Quốc hội tham dự Đại Hội đồng AIPA 32 tại Campuchia vào năm 2011.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Khin Aung Myint, Liên bang Myanmar đã trở thành thành viên chính thức của AIPA./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục