Chủ tịch Thượng viện Nhật đòi thủ tướng từ chức

Ông Nishioka yêu cầu Thủ tướng Kan từ chức vì cho rằng ông này không đủ năng lực với tư cách nhà lãnh đạo tối cao của đất nước.
Ngày 17/5, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Takeo Nishioka đã lên tiếng chỉ trích năng lực của chính quyền Tokyo trong việc đối phó với sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima và yêu cầu Thủ tướng Kan nhanh chóng từ chức.

Trả lời phỏng vấn báo Sankei, ông Nishioka yêu cầu Thủ tướng Kan từ chức vì cho rằng ông này không đủ năng lực với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước. |

Ông Nishioka cũng thúc giục phe đối lập trình lên Quốc hội bản kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Theo đánh giá của báo giới Nhật Bản, việc Chủ tịch Thượng viện Nishioka, nghị sĩ vốn xuất thân từ đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, lên tiếng yêu cầu Thủ tướng từ chức là một việc làm hiếm thấy trên chính trường nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục