Chủ tịch TQ Tập Cận Bình thăm chính thức Malaysia

Tối 3/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm Malaysia nhằm nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Tối 3/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Malaysia nhằm nâng mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tháp tùng ông Tập Cận Bình có Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành.

Bộ Ngoại giao Malaysia đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của lãnh đạo mới Trung Quốc về duy trì quan hệ hữu nghị lâu dài với Malaysia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1974.

Chuyến thăm cũng tạo điều kiện cho Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak và Chủ tịch Tập Cận Bình vạch ra hướng tương lai cho mối quan hệ Malaysia-Trung Quốc, trong đó bao gồm tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực và góp phần vào sự thịnh vượng, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Tập Cận Bình ngày 4/10 có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm trước khi hai nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác kinh tế Malaysia-Trung Quốc. Theo dự kiến, một số thỏa thuận và bản ghi nhớ hợp tác sẽ được ký kết trong chuyến thăm ba ngày này.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia trong bốn năm liên tiếp và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm qua với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 94,8 tỷ USD năm 2012.

Riêng trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 59,72 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục