Chủ tịch Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm Nam Kinh

Chủ tịch Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm thảm sát Nam Kinh

Ngày 13/12, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh, song Chủ tịch Tập Cận Bình vắng mặt tại sự kiện chính.
Chủ tịch Trung Quốc không dự lễ tưởng niệm thảm sát Nam Kinh ảnh 1Khu tưởng niệm các nạn nhân của sự kiện Nam Kinh ở Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Theo hãng Reuters, ngày 13/12, Trung Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh, song Chủ tịch Tập Cận Bình vắng mặt tại sự kiện chính.

Thay vào đó, Phó Ủy viên trưởng Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội), ông Lý Kiến Quốc đã chủ trì buổi lễ.

Phát biểu trước hàng trăm binh sỹ, cựu chiến binh và học sinh tại buổi lễ, ông Lý Kiến Quốc nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ để bất kỳ ai phủ nhận tội ác của những kẻ xâm lược.

Năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã tới Nam Kinh để tham dự sự kiện Trung Quốc lần đầu tiên chính thức tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát ở thành phố này.

Vụ thảm sát Nam Kinh là vấn đề lịch sử nhức nhối trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc luôn nhắc nhở người dân nước này về vụ thảm sát năm 1937 ở Nam Kinh mà Bắc Kinh cho rằng lính Nhật Bản đã sát hại 300.000 người ở thành phố từng là thủ đô của Trung Quốc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục