Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du khu vực Mỹ Latinh

Ông Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng định BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc-Mỹ Latinh và Caribbean.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du khu vực Mỹ Latinh ảnh 1Ông Tập Cận Bình và phu nhân. (Nguồn: Xinhua)

Sáng 13/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp chuyên cơ rời Bắc Kinh bắt đầu chuyến công du khu vực Mỹ Latinh.

Đây là chuyến thăm khu vực này lần thứ hai của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng Ba năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm 10 ngày này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Brazil, Argentina, Venezuela và Cuba.

Tại Brazil, ông sẽ tham dự Hội nghị thượng định Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi và cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc-Mỹ Latinh và Caribbean.

Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo các nước sẽ trao đổi ý kiến về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, xúc tiến thành lập ngân hàng phát triển riêng của nhóm và thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực nóng hiện nay.

Ngoài ra, trong thời gian ở Brazil, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tham dự buổi đối thoại giữa các nhà lãnh đạo nhóm BRICS và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ, tham dự các hoạt động song phương và đa phương khác…

Trên đường tới Brazil, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dừng chân ở đảo Rhodes của Hy Lạp và sẽ hội đàm với Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras tại đây.

Hiện trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latinh đang không ngừng tăng. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Bắc Kinh với khu vực Mỹ Latinh đạt 261,6 tỷ USD trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục