Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ

Trong chuyến thăm hai ngày, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác của nước chủ nhà.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo THX, ngày 21/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước trong hai ngày tới Mông Cổ.

Chuyến thăm này là chuyến đầu tiên trong 11 năm qua của một nguyên thủ Trung Quốc tới quốc gia láng giềng này và là chuyến công du nước ngoài thứ hai ông Tập Cận Bình kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 3/2013.

Dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj và gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác của nước chủ nhà. Ông cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mông Cổ.

Năm nay đánh dấu 65 năm Trung Quốc và Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 20 năm sửa đổi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Mông Cổ.

Giới phân tích cho rằng chuyến thăm Mông Cổ lần này của ông Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia láng giềng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục