Chủ tịch Trung Quốc thăm châu Âu và châu Phi từ ngày 29/11

Tờ Thái dương Hong Kong ngày 26/11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du tới châu Âu và châu Phi từ ngày 29/11-5/12.
Chủ tịch Trung Quốc thăm châu Âu và châu Phi từ ngày 29/11 ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tờ Thái dương Hong Kong ngày 26/11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du tới châu Âu và châu Phi từ ngày 29/11-5/12.

Ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã công bố thông tin trên.

Cụ thể, từ ngày 29-30/11, ông Tập cận Bình sẽ tới Pháp, tham dự khai mạc Hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu tổ chức tại Paris.

Tại đây, ông Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng, trình bày rõ quan điểm và chủ trương của Trung Quốc đối với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bên lề hội nghị này, ông Tập Cận Bình sẽ lần lượt gặp song phương với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuy nhiên nội dung của các cuộc gặp vẫn chưa được tiết lộ.

Tiếp sau đó, từ ngày 1-5/12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lần lượt thăm cấp nhà nước tới Zimbabwe và Nam Phi.

Trong thời gian này, ông sẽ chủ trì Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác Trung-Phi tổ chức tại Johannesburg, Nam Phi, gặp gỡ lãnh đạo và đại biểu của 50 nước châu Phi.

Các nhà các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm châu Phi lần này của ông Tập Cận Bình nhằm khẳng định và củng cố quan hệ Trung Quốc-châu Phi, đồng thời xây dựng hình tượng lãnh đạo mới của Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin chính trị giữa hai bên, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Trung Quốc với châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục