Chủ tịch Trung Quốc tới Nga dự lễ kỷ niệm Chiến thắng phátxít

Ngày 8/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến thăm Nga và tham dự các sự kiện đánh dấu 70 năm Ngày Chiến thắng phátxít Đức (9/5/1945-9/5/2015).
Chủ tịch Trung Quốc tới Nga dự lễ kỷ niệm Chiến thắng phátxít ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/5, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm Nga. Tại đây, ông sẽ tham dự các sự kiện đánh dấu 70 năm Ngày Chiến thắng phátxít Đức (9/5/1945-9/5/2015).

Ông Tập Cận Bình tới Moskva sau chuyến công du Kazakhstan. Sau Nga, ông sẽ thăm Belarus 2 ngày.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov ngày 6/5 cho biết sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Moskva, sẽ có khoảng 40 văn kiện dự định được ký kết giữa hai bên.

Theo ông Ushakov, một tuyên bố chung giữa lãnh đạo 2 nước về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược cũng dự kiến sẽ được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục