Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố kiên định mô hình quản lý Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ kiên định mô hình "một nhà nước, hai chế độ" được áp dụng để quản lý Hong Kong.
Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố kiên định mô hình quản lý Hong Kong ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Tân Hoa xã cho biết ngày 24/12 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ kiên định mô hình "một nhà nước, hai chế độ" được áp dụng để quản lý Hong Kong.

Nguồn tin trên dẫn lời ông Tập Cận Bình đã nói với Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh tại cuộc gặp vào tối 23/12 ở Bắc Kinh rằng "đã xuất hiện những tình thế mới trong việc áp dụng nguyên tắc 'một nhà nước, hai chế độ' ở Hong Kong trong mấy năm gần đây."

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình khẳng định chính quyền trung ương Trung Quốc "hoàn toàn ủng hộ" những việc mà ông Lương Chấn Anh đang thực hiện tại Hong Kong, đồng thời bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo trung tâm tài chính này có thể "đoàn kết các phe phái ở Hong Kong" để duy trì sự ổn định chính trị và xã hội.

Trong cuộc gặp riêng rẽ với Trưởng Đặc khu hành chính Macau Thôi Thế An, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "đa dạng hóa thích hợp" nền kinh tế Macau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục