Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ không tranh cử trong nhiệm kỳ hai

Phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nói rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ không tranh cử trong nhiệm kỳ hai ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trên đài phát thanh Deutschlandfunk của Đức ngày 11/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nói rằng ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2019.

Đánh giá về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ông Juncker cho rằng quá trình Brexit sẽ tạo ra sự rạn nứt trong khối 27 thành viên còn lại, khi Anh đưa ra những lời hứa hẹn khác nhau với các quốc gia riêng lẻ.

Về tác động của việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và quá trình Brexit, ông Juncker nhận định "đây là cơ hội lớn đối với châu Âu, là thời cơ để các quốc gia sát cánh cùng nhau."

Ông Juncker, sẽ có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Brussels vào tuần tới, nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại của chính quyền Mỹ do ông Trump đứng đầu sẽ là cơ hội để EU thiết lập các liên minh thương mại mới.

Ông Juncker, năm nay 62 tuổi, trúng cử vào chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu vào năm 2014. Ông từng giữ chức Thủ tướng Luxembourg trong suốt 18 năm, từ 1995-2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục