Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Nepal từ chức theo hiến pháp mới

Chủ tịch Quốc hội Nepal Subash Chandra Nembang và Phó Chủ tịch Quốc hội Onsari Gharti Magar đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu chọn người thay thế hai nhân vật này theo hiến pháp mới.
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội Nepal từ chức theo hiến pháp mới ảnh 1Thủ tướng mới của Nepal Sharma Oli (Phải). (Ảnh: AP)

Ngày 14/10, Chủ tịch Quốc hội Nepal Subash Chandra Nembang và Phó Chủ tịch Quốc hội Onsari Gharti Magar đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu chọn người thay thế hai nhân vật này theo quy định của hiến pháp mới.

Văn phòng Quốc hội Nepal ra thông báo cho biết các chính đảng sẽ nộp danh sách ứng cử viên vào hai chức vụ trên trong ngày 15/10.

Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ là một thành viên đảng Cộng sản Nepal Maoist thống nhất (UCPN). Theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch và phó chủ tịch Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 16/10.

Cuộc bỏ phiếu sắp tới diễn ra gần một tháng sau khi Nepal ban hành hiến pháp mới. Trước đó, ngày 11/10, Nepal đã bầu Thủ tướng mới là ông Sharma Oli, Chủ tịch đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục