Chủ tịch VietinBank được tôn vinh ở chương trình “Vinh quang Việt Nam”

Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank được đánh giá là người đã có nhiều giải pháp đột phá, phương thức quản trị điều hành mạnh mẽ đưa VietinBank trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hằng năm.
Chủ tịch VietinBank được tôn vinh ở chương trình “Vinh quang Việt Nam” ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động trao bằng khen cho ông Nguyễn Văn Thắng. (Nguồn: VietinBank)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) Nguyễn Văn Thắng là một trong 13 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XII do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Báo Lao động tổ chức tối ngày 28/7 tại Hà Nội.

Với chủ đề “Trưởng thành cùng đất nước”, điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là tôn vinh lãnh đạo các doanh nghiệp với vai trò “thuyền trưởng” đã chèo lái dẫn dắt doanh nghiệp vượt khó vững bước đi lên và hội nhập thành công.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank được Ban tổ chức đánh giá là người đã có nhiều giải pháp đột phá, phương thức quản trị điều hành mạnh mẽ, đóng góp nhiều thành tích đưa VietinBank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất, cơ cấu cổ đông mạnh nhất, lợi nhuận cao nhất hằng năm và đóng góp vào ngân sách Nhà nước nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, ông Thắng nhấn mạnh: “Những thành tích của cá nhân tôi có được ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự đóng góp to lớn của tập thể Ban lãnh đạo cũng như là gần 20.000 cán bộ, nhân viên và người lao động VietinBank. Được vinh danh trong chương trình 'Vinh quang Việt Nam' lần thứ XII - năm 2015, tôi thấy trách nhiệm đặt trên vai mình lớn hơn rất nhiều và tự nhủ phải tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin đó.”

Hiện nay, bên cạnh hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, xây dựng được đội ngũ nhân sự ổn định, chất lượng cao và có hiệu quả cao nhất, VietinBank còn được biết đến với thương hiệu một ngân hàng tiên phong với công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa vì cộng đồng. Đặc biệt là công tác “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ. Đến nay, VietinBank đã dành trên 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác ý nghĩa này.

Trước đó chiều ngày 27/7, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan đã gặp gỡ các cá nhân, tổ chức được vinh danh tại Chương trình. Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: Những tấm gương “Vinh quang Việt Nam lần thứ XII - năm 2015” có sức lan tỏa tới mọi người. Phó Chủ tịch nước mong muốn đây sẽ là các tấm gương tỏa sáng trong cộng đồng, cần có cách làm phù hợp để những gương mặt này được cả nước biết với lòng ngưỡng mộ, với vị trí xứng đáng và có sức lan tỏa tới mọi người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục