Chủ tịch xã bị xóa khỏi danh sách ứng viên HĐND

Một chủ tịch UBND xã tại Tiền Giang bị xóa khỏi khỏi danh sách ứng cử viên HĐND xã, do không đủ tư cách của người đại biểu nhân dân.
Ngày 18/5, bà Nguyễn Thị Lức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết Ủy ban bầu cử huyện đồng ý xóa tên ông Ngô Thành Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành ra khỏi danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân xã, do không đủ tư cách của người đại biểu nhân dân.

Quyết định này liên quan đến vụ ông Ngô Thành Liêm lấy sổ hộ nghèo, sau đó điền tên gia đình vào và ký tên đóng dấu để hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành đã có hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Ngô Thành Liêm; đồng thời buộc ông Liêm phải trả lại bản sao sổ hộ nghèo mà gia đình ông đã nộp ở trường Trung học Phổ thông Tân Hiệp (để con ông được hưởng chế độ ưu đãi).

Việc xóa tên ông Ngô Thành Liêm ra khỏi danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân xã là quyết định kịp thời của lãnh đạo huyện Châu Thành, nhằm nâng cao chất lượng của ứng cử viên trước khi bầu cử.

Đầu năm 2011, thừa lúc bà Lê Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây nhận các sổ hộ nghèo từ huyện về để trong phòng kế toán, ông Ngô Thành Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã lén lấy quyển đầu tiên và điền tên các thành viên trong gia đình vào; đồng thời ký tên đóng dấu để hưởng các chế độ ưu đãi./.

Công Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục