"Chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học"

Dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn, Chủ tịch nước lưu ý ngành giáo dục chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong năm học này (2009 - 2010), ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt được “Chuẩn trung học phổ thông” cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy và học.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2009-2010 ở Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 31/8, Chủ tịch nước nhắc nhở thành phố không được chủ quan, không quá thỏa mãn với những thành tựu đang có được, mà phải tiếp tục từng bước khẳng định mình, phát huy mạnh mẽ những truyền thống dạy tốt và học tốt để đào tạo nên một thế hệ tương lai kế thừa xứng đáng lớp cha anh.

Chủ tịch nước biểu dương những thành tích của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và những thành quả trong dạy và học của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn trong năm học vừa qua.

Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được để luôn là một trong những ngọn cờ đầu của giáo dục cả nước; xứng đáng là một trong những trung tâm lớn của cả nước về nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng năm học mới đến tất cả các thầy cô giáo và học sinh trên cả nước và mong muốn ngành giáo dục Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong sự nghiệp phát triển cùng đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục