Chưa có bằng chứng về kẻ chủ mưu vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 22/8 cho biết nước này vẫn chưa có bằng chứng về những kẻ đứng sau vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep.
Chưa có bằng chứng về kẻ chủ mưu vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim (giữa) thị sát hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào một sở cảnh sát ở Elazig ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 22/8 cho biết nước này vẫn chưa có bằng chứng về những kẻ đứng sau vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, làm 54 người chết vào cuối tuần qua.

Phát biểu với giới báo chí ở thủ đô Ankara, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thu thập được bằng chứng cho thấy ai là chủ mưu của vụ tấn công thảm khốc vừa qua. Những thông tin ban đầu về kẻ thực hiện vụ tấn công dưới danh nghĩa tổ chức nào đó là không chính xác.

Trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết kẻ đánh bom liều chết nhằm vào một đám cưới ở thành phố Gaziantep vào tối 20/8 là một thiếu niên khoảng từ 12-14 tuổi và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục