Chưa khôi phục các số điện thoại rao vặt bị "cắt"

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chưa có chủ trương khôi phục lại các số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đến thời điểm này, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn ngừng cung cấp dịch vụ của trên 1.600 số điện thoại quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định.

Hiện Sở chưa có chủ trương khôi phục lại các số điện thoại vi phạm này.

Quy trình thực hiện "cắt" các số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm được bắt đầu từ thống kê của các phòng Văn hóa - Thông tin các quận, huyện gửi về.

Từ đó, Sở có công văn đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiêm túc thực hiện việc "cắt" liên lạc của các số điện thoại này sau khi doanh nghiệp đã xác nhận với khách hàng và kiểm tra lại mà vẫn thấy tình trạng vi phạm.

Với mục tiêu làm cho phố phường Thủ đô sạch đẹp, đàng hoàng hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin chính đáng của người dân, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng yêu cầu các Phòng Văn hóa-Thông tin tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng thêm các biển quảng cáo rao vặt miễn phí; thành lập các tổ công tác liên ngành thực hiện tuyên truyền, kiểm tra bóc xóa quảng cáo rao vặt và thống kê kịp thời các số điện thoại vi phạm gửi về Sở để có biện pháp xử lý kịp thời./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục