Chưa xác định được vị trí vệ tinh Mỹ rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh đã ngừng hoạt động của Mỹ bay vào tầng khí quyển của Trái Đất song vẫn chưa xác định được thời gian và điểm rơi chính xác.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24/9 cho biết một vệ tinh đã ngừng hoạt động của nước này, nặng gần 6 tấn, đã bay vào tầng khí quyển dày đặc và rơi xuống Trái Đất.

Đây là vệ tinh lớn nhất rơi xuống Trái Đất trong vòng 30 năm qua.

Theo NASA, Vệ tinh Nghiên cứu thượng tầng khí quyển (UARS) đã rơi xuống Trái Đất trong khoảng thời gian từ 23 giờ 23 phút ngày 23/9 đến 1 giờ 9 phút ngày 24/9 (3 giờ 23 đến 5 giờ 9 phút giờ GMT), song vẫn chưa xác định được thời gian và điểm rơi chính xác của vệ tinh này.

Nguồn tin cho biết trong khoảng thời gian kể trên, vệ tinh đã bay về phía Đông qua bầu trời Canada, châu Phi, cũng như phần lớn khu vực Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, NASA khẳng định các mảnh vỡ của vệ tinh rơi nói trên chỉ tạo ra nguy cơ "rất nhỏ" đối với người dân, nếu chúng không bị cháy đi trong quá trình bay trong khí quyển Trái Đất.

Cũng theo NASA, khoảng 24 mảnh vỡ với trọng lượng từ 1-158kg có thể vẫn chưa cháy và do biển chiếm tới 70% diện tích bề mặt Trái Đất nên nhiều khả năng các mảnh vỡ sẽ rơi xuống biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục