Viên kim cương xanh đặc biệt quý hiếm của Nam Phi sắp lên sàn đấu giá

Chuẩn bị đấu giá viên kim cương xanh đặc biệt quý hiếm ở Nam Phi

Tập đoàn Petra Diamonds thông báo tìm thấy một viên kim cương xanh loại IIb (loại kim cương quý hiếm bậc nhất, chỉ chiếm 0,1% tổng số kim cương tự nhiên) có khối lượng 39,34 carat tại mỏ Cullinan.
Chuẩn bị đấu giá viên kim cương xanh đặc biệt quý hiếm ở Nam Phi ảnh 1Một viên kim cương xanh được phát hiện tại mỏ Cullinan. (Nguồn: mining.com)

Một viên kim cương xanh cực hiếm mới được tìm thấy tại mỏ kim cương Cullinan danh tiếng tại Nam Phi sẽ được mang bán đấu giá vào tháng 7 này, dự kiến giá trị có thể lên đến hơn 25,5 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, báo chí Nam Phi ngày 2/6 đưa tin nhà khai khoáng kim cương có trụ sở tại Vương quốc Anh Petra Diamonds công bố đã tìm thấy một viên kim cương xanh loại IIb (loại kim cương quý hiếm bậc nhất, chỉ chiếm khoảng 0,1% tổng số kim cương tự nhiên) có khối lượng 39,34 carat tại mỏ Cullinan do tập đoàn này quản lý.

Viên kim cương thô được mô tả là một viên đá quý có “chất lượng vượt trội cả về màu sắc và độ trong.”

Theo Petra Diamonds, viên kim cương xanh loại IIb “rất hiếm” này sẽ được ra mắt ở Antwerp (Bỉ), Dubai (UAE), Hong Kong và New York (Mỹ) trong tháng này. Khách hàng quan tâm có thể tham gia đấu giá online từ nay đến ngày 12/7.

[Công ty Nga đấu giá viên kim cương thô 242 carat quý hiếm]

Trong hơn một thế kỷ qua, mỏ Cullinan, nằm ở chân dãy núi Magaliesberg, cách thành phố Tshwane 37km về phía Đông Bắc, là nguồn cung cấp những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt là kim cương xanh rất quý hiếm.

Mỏ Cullinan trở nên nổi tiếng trong lịch sử với sự kiện tìm ra viên kim cương Cullinan vào năm 1905. Đây là viên kim cương thô lớn nhất từng được phát hiện có khối lượng 3.106 carat (tương đương 621.35 gam) có màu trắng và kích thước to gần bằng bàn tay người.

Viên Cullinan đã được phân chia thành 9 viên kim cương chính và 96 viên kim cương nhỏ từ những mảnh vụn.

Hai viên kim cương lớn nhất được gắn trên vương trượng và vương miện của Hoàng gia Anh.

Vào năm 2014, một viên ngọc thô tương tự có khối lượng 29 carat được tìm thấy ở mỏ Cullinan được bán với giá 25,6 triệu USD.

Viên đá sau đó được cắt và đánh bóng thành viên kim cương 12 carat Blue Moon of Josephine (Mặt trăng xanh của Josephine).

Viên kim cương xanh loại IIb này cuối cùng được bán với giá 48,4 triệu USD, lập kỷ lục thế giới về mức giá cho mỗi carat của một viên đá quý trong cuộc đấu giá năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục