Chuẩn bị khánh thành nhiều dự án giao thông lớn cuối tháng Một

Chuẩn bị khánh thành nhiều dự án giao thông lớn vào cuối tháng Một

Ngay cuối tháng này, một loạt dự án giao thông lớn như cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã, Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh, Quốc lộ 1 Thanh Hó-Vũng Áng sẽ được khánh thành.
Chuẩn bị khánh thành nhiều dự án giao thông lớn vào cuối tháng Một ảnh 1Nâng cấp Quốc lộ 1A. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Trí Đức, Phó Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngày 31/1 tới sẽ khánh thành nhiều dự án giao thông lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, sẽ đưa vào sử dụng cầu Nguyệt Viên bắc qua sông Mã thuộc tiểu dự án 2 - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Dốc Xây-thành phố Thanh Hóa.

Tiểu dự án 2 có chiều dài 11km với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó cầu Nguyệt Viện Cầu Nguyện Viên là hạng mục quan trọng nhất của dự án có chiều dài 1.045m gồm 22 nhịp, được khởi công từ tháng 11/2013.

Tại Nghệ An, dự án Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 31/1 tới.

Dự án dự án Nhà ga hành khách – Cảng hàng không Vinh được khởi công từ tháng 4/2014, có tổng diện tích 11.706m2 với tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn Quỹ đầu tư và phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Dự án Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh khi đi vào hoạt động sẽ có công suất thiết kế đạt 2 triệu hành khách/năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Vinh thành Cảng hàng không quốc tế.

Về dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn từ thành phố Thanh Hóa-Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cũng sẽ được Bộ Giao thông Vận tải chính thức khánh thành vào ngày 31/1 sau 2 năm triển khai.

Để chuẩn bị đưa dự án này vào khai thác chính thức, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (Bộ Giao thông Vận tải) do ông Triệu Khắc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), kiêm phó Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đi kiểm tra và nghiệm thu tại hiện trường công tác thi công Dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn từ thành phố Thanh Hóa-Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đánh giá sơ bộ của Hội đồng nghiệm thu, đến thời điểm này, toàn tuyến Quốc lộ 1 từ thành phố Thanh Hóa-Hà Tĩnh có chiều dài 205km đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, đã hoàn thành 100% các hạng mục như thảm bêtông nhựa mặt đường, thi công cống, rãnh thoát, bó vỉa, hệ thống cọc tiêu, biển báo…đã được nhà thầu triển khai thi công xong. Chất lượng thi công đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

Trên tuyến hiện các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống dải phân cách giữa, hệ thống chắn sáng và phản quang và làm công tác vệ sinh trên đường.

Tại buổi làm việc với các đại diện chủ đầu tư, nhà thầu tham gia thi công dự án tại 3 tỉnh, ông Triệu Khắc Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được sau gần 2 năm triển khai dự án.

Theo ông Triệu Khắc Dũng, sau khi hoàn thành công tác kiểm tra nội nghiệp và kiểm tra hiện trường, Hội đồng sẽ tổ chức họp toàn thể các thành viên để xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu và có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải.

Bên cạnh đó, ông Triệu Khắc Dũng cũng đề nghị các nhà thầu tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại, đồng thời tiến hành rà soát lại các điểm đấu nối, đề xuất các kiến nghị với Hội đồng nghiệm thu để báo cáo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải quyết định về các phương án điểm mở giải phân cách, các quy định về tốc độ của từng đoạn nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường huyết mạch.

Ông Triệu Khắc Dũng cũng cho biết,\ sau khi dự án chính thức đưa vào sử dụng tốc độ các phương tiện giao thông được nâng lên, vì vậy nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông sẽ gia tăng vì vậy các các đơn vị đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần tích cực phối hợp với địa phương tập trung tuyên truyền để nâng cao ý thức của người tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục