Chuẩn bị phẫu thuật tách rời hai bé song sinh dính liền mông

Hai bé song sinh 9 ngày tuổi dính liền mông ở Bình Phước đang được chăm sóc tích cực tại phòng cách ly trẻ sơ sinh non tháng của bệnh viện Nhi Đồng 2 để chờ phẫu thuật tách rời.
Chuẩn bị phẫu thuật tách rời hai bé song sinh dính liền mông ảnh 1Cặp song sinh dính liền vùng mông được y bác sỹ chăm sóc tích cực tại phòng cách ly trẻ sơ sinh non tháng của bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Chiều 2/8, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hai bé song sinh 9 ngày tuổi dính liền mông (vùng cùng cụt) ở Bình Phước đang được chăm sóc tích cực tại phòng cách ly trẻ sơ sinh non tháng của bệnh viện Nhi Đồng 2 để chờ phẫu thuật tách rời.

Bệnh viên đã tiến hành hội chẩn với nhiều chuyên khoa, kết quả xác định hai bé dính nhau vùng cùng cụt, chiều dài dính nhau khoảng 15cm, đối lưng với nhau theo tư thế hướng đầu ra hai bên, không thấy hậu môn của hai bé nhưng hai bộ phận sinh dục nữ rất rõ.

Các bác sỹ đã tạm đặt ống thông cho các cháu để tạm thoát phân.

Về hô hấp tuần hoàn, một bé có tổng trạng yếu và bị khiếm khuyết một mảng xương sườn bên phải, trật khớp háng bẩm sinh, hai chi yếu.

Kết quả chụp MRI cho thấy phần tủy sống vùng cùng cụt chung màng bao nên khi tách dính nguy cơ sau phẫu thuật hai bé có khả năng không tự chủ khi đi tiêu, tiểu và khả năng bị não úng thủy.

Bệnh viện dự kiến sau khi hai bé đủ ba tháng tuổi, đủ dinh dưỡng và hệ miễn dịch tốt, sẽ tiến hành hội chẩn toàn diện một lần nữa để phẫu thuật tách hai bé ra.

Hai bé song sinh dính liền nặng 3,4kg là con của sản phụ 18 tuổi ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước.

Sản phụ chuyển dạ nhập viện ngày 22/7 và được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh mổ bắt con ngày 23/7 lúc thai 33 tuần tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục