Chung kết bóng đá nữ Olympic: Lịch sử đứng về phía Thụy Điển

Đội tuyển bóng đá nữ Thụy Điển từng rất gần tấm huy chương vàng Olympic khi họ lọt vào chung kết và đối đầu với đội tuyển nữ của Đức, tại Thế vận hội Mùa hè 2016.
Chung kết bóng đá nữ Olympic: Lịch sử đứng về phía Thụy Điển ảnh 1Các nữ cầu thủ Thụy Điển ăn mừng bàn thắng trong trận đấu bán kết với đội tuyển nữ Australia, tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Thụy Điển và Canada đều là hai đội tuyển mạnh trong môn bóng đá nữ. Tuy nhiên, cả hai lại chưa có bất kỳ danh hiệu danh giá cấp thế giới nào nói chung hay huy chương Vàng Olympic nói riêng.

Bóng đá nữ của Thụy Điển bắt đầu thành lập và thi đấu kể từ năm 1973. Tính đến trước trận chung kết Olympic 2020, Thụy Điển đã thi đấu 562 trận.

Trong đó, họ đối đầu với Canada tới 23 lần, giành chiến thắng 14 lần, thua 5 lần. Thụy Điển ghi được 43 bàn và chỉ để thủng lưới 23 lần trong các trận đấu với Canada.

Hàng công của Thụy Điển tại Olympic 2020 đã ghi được 13 bàn. Tuy không ghi nhiều bàn thắng như Hà Lan nhưng Thụy Điển là đội duy nhất toàn thắng cho tới lúc này tại Olympic 2020. Đáng nói nhất là chiến thắng 3-0 trước Mỹ trong trận đầu tiên vòng bảng.

Tại vòng tứ kết và bán kết, Thụy Điển cũng giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Họ chưa phải đá hiệp phụ lần nào ở giải đấu năm nay. Thụy Điển cũng mới chỉ để lọt lưới 3 bàn trong chặng đường tiến vào trận chung kết.

Thụy Điển từng rất gần tấm huy chương vàng Olympic năm 2016. Khi đó, họ lọt vào chung kết và đối đầu với Đức. Đó là trận đấu đáng quên của Linda Sembrant vì cô đã đá phản lưới nhà phút 62 khiến Thụy Điển nhận thất bại 1-2 chung cuộc.

Stina Blackstenius là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Thụy Điển trong trận chung kết năm 2016. Cô hiện đã có 4 bàn thắng tại Olympic năm nay, đồng thời là người ghi bàn nhiều nhất đội. Cầu thủ 25 tuổi này có thể coi là điểm sáng trên hàng công của Thụy Điển nhưng lối chơi của họ thực tế lại được xây dựng dựa trên tập thể.

Thụy Điển thường sử dụng bóng ngắn, ban bật ở giữa sân trước khi đẩy bóng sang hai biên rồi căng ngang vào trong. Lối chơi này đơn giản nhưng đang được Thụy Điển phát huy hiệu quả cao.

[Đổi giờ trận chung kết bóng đá nữ Olympic Tokyo do thời tiết quá nóng]

Tại Olympic 2020 hiện tại, Thụy Điển đang được đánh giá cao hơn Canada trong trận chung kết. Đây có thể coi là cơ hội để Thụy Điển giành danh hiệu đầu tiên của mình tại Olympic cũng như danh hiệu cấp thế giới đầu tiên. Trước đây, chức vô địch đáng giá nhất của Thụy Điển là giải EURO nữ diễn ra vào năm 1984.

Bóng đá không phải bộ môn phát triển ở Canada. Cầu thủ nam được nhiều người biết đến của họ thời điểm này là Alphonso Davies và Junior Hoilett, người từng thi đấu tại Premier League cho Blackburn, QPR và Cardiff. Nhưng những năm gần đây, bóng đá nữ Canada lại phát triển và có những thành công nhất định.

Tại Olympic 2012 và 2016, Canada đều chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 cùng tấm huy chương đồng. Ở giải World Cup nữ, Canada từng lọt vào tứ kết năm 2015 và vòng 1/8 năm 2019. Chung kết Olympic 2020 là trận chung kết thuộc giải đấu cấp thế giới đầu tiên của Canada.

Chặng đường của họ thực sự chông gai. Ở vòng bảng, họ phải đối đầu với Anh và chủ nhà Nhật Bản. Tiếp đó, tại tứ kết và bán kết lần lượt chạm trán Brazil và Mỹ. Tất cả đều là các ứng viên cho tấm huy chương Vàng Olympic 2020.

Nếu để nhắc về điểm tựa đối với Canada lúc này có lẽ phải nói tới thủ môn kỳ cựu Stephanie Labbe. Sự xuất sắc của thủ thành 34 tuổi đã giúp hàng thủ của Canada tránh khỏi nhiều bàn thua. Cô đã cản phá 1 quả phạt đền trong trận đấu với Nhật Bản và 2 quả luân lưu của Brazil tại tứ kết.

Trên hàng công, Janine Beckie là niềm hy vọng của Canada. Tuy nhiên, tiền đạo đang thi đấu cho Man City chưa thể hiện phong độ tốt ở Olympic 2020 khi mới chỉ có 2 bàn thắng.

Vì thế, không khó hình dung thế trận chủ động phòng ngự, chờ đợi vào các pha phản công đến từ Canada trong trận chung kết với Thụy Điển. Dẫu vậy, Thụy Điển đã từng thắng các đội đá phòng ngự số đông như Australia, New Zealand hay Nhật Bản.

Do vậy, phòng ngự thực tế không phải lựa chọn phù hợp đối với Canada. Suy cho cùng, Thụy Điển là thử thách không dễ để vượt qua đối với Canada./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục