Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41

Ngay từ đầu giờ sáng, 1.500 vận động viên đã có mặt tại khu vực vạch xuất phát vườn hoa Lý Thái Tổ để chuẩn bị cho chung kết cuộc thi Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41.
Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 ảnh 1Các đại biểu chạy hưởng ứng cuộc thi. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 5/10, trong không khí phấn khởi rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, lễ khai mạc chung kết cuộc thi Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình 2014 - đã diễn ra tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và xung quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Ngay từ đầu giờ sáng, 1.500 vận động viên đã có mặt tại khu vực vạch xuất phát vườn hoa Lý Thái Tổ để chuẩn bị cho chặng đua đầy ý nghĩa và nhiều kịch tính. Năm nay, số lượng vận động viên tham dự giải tăng cao nhất từ trước tới nay và có chất lượng khá đồng đều.

Đặc biệt, số vận động viên quốc tế tăng kỷ lục với 200 vận động viên tham dự đến từ các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh Giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 - là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 60 năm Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì Hòa bình và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Bên cạnh đó, qua cuộc thi năm nay, từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình, Hà Nội sẽ ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, cùng góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn; vì một nền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trên toàn thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, lượt chạy đầu tiên là của các vận động viên nam khối trung học cơ sở của các đơn vị trên địa bàn Hà Nội với cự ly 1.750m (một vòng hồ Hoàn Kiếm).

Về nhất nội dung này là vận động viên Nguyễn Nam Trường thuộc đơn vị huyện Bắc Từ Liêm.

Tiếp theo là lượt chạy đua của các khối vận động viên khác từ nội dung chạy phong trào đến chạy nâng cao.

Em Vidineeva Veiana Alexandrovna (13 tuổi), thuộc đoàn Nga đạt giải Nhất cá nhân nữ dành cho khối người nước ngoài, vui mừng cho biết em rất hạnh phúc khi đạt được giải cao và mong muốn sẽ tiếp tục tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới - Vì hòa bình trong các năm sau.

Giải chạy nâng cao với các nội dung mở rộng như nữ chạy 3 vòng hồ (5.250m) và nam chạy 5 vòng hồ (8.750m).

Kết quả, vận động viên Nguyễn Bá Thế (Hà Nội) đã xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung nam nâng cao. Về nhất nội dung nữ nâng cao là vận động viên Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục