Chứng khoán biến động trái chiều trước số liệu kinh tế Trung Quốc

Ngày 13/11, chứng khoán châu Á biến động trái chiều, sau khi Trung Quốc công bố số liệu kinh tế kém khả quan cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế hàng đầu thế giới này.
Chứng khoán biến động trái chiều trước số liệu kinh tế Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Khép lại phiên giao dịch ngày 13/11, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, sau khi chứng khoán phố Wall chấm dứt năm phiên tăng điểm liên tiếp và Trung Quốc công bố một loạt số liệu kinh tế kém khả quan cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 10 vừa qua tăng 7,7% so với năm ngoái, chậm hơn so với mức tăng của tháng Chín và ước tính của giới chuyên gia là 8,0%.

Trong khi mức tăng của đầu tư vào tài sản cố định trong 10 tháng qua ở mức thấp nhất trong 13 năm, chỉ tăng 15,9% và doanh số bán lẻ trong tháng 10 qua chỉ tăng 11,5%, cũng thấp hơn dự báo trước đó.

Mặc dù chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,35%, hay 8,87 điểm, đóng phiên ở mức 2.485,61 điểm, đây vẫn là mức cao nhất trong hai năm trước những kỳ vọng rằng nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua vào trước khi hai thị trường Thượng Hải - Hong Kong bắt đầu kết nối giao dịch vào ngày 17/11 tới.

Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc mất điểm lần đầu tiên trong năm phiên trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện nay trong một khoảng thời gian tương đối dài sắp tới.

BoK vẫn duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục 2% sau hai đợt cắt giảm hồi tháng Tám và tháng 10 vừa qua để kích thích tăng trưởng kinh tế. Chốt phiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,34%, hay 6,76 điểm, xuống 1.960,51 điểm.

Ngược chiều xu hướng trên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ghi thêm 195,74 điểm, tăng 1,14%, đóng phiên ở mức 17.392,79 điểm.

Giá trị đồng yen rơi xuống mức “đáy” của bảy năm so với USD, hỗ trợ cho cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu nước này, trước những dự đoán cho rằng kế hoạch tăng thuế tiêu dùng giai đoạn hai của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ được lùi lại, sau khi đợt tăng thuế hồi tháng Tư vừa qua đã thu hẹp chi tiêu tiêu dùng và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 81,76 điểm (0,34%) lên mức 24.019,94 điểm lúc đóng cửa, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,37%, hay 20,35 điểm, xuống 5.442,7 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục