Chứng khoán châu Á đa chiều vào phiên đầu tuần

Phiên giao dịch ngày 24/1, trong khi chỉ số Nikkei-225 của Nhật và Kospi của Hàn tăng điểm, thì Shanghai Composite, Hang Seng lại giảm.
Chứng khoán châu Á diễn biến nhiều chiều trong phiên giao dịch ngày 24/1, khi các nhà đầu tư thận trọng trước dự đoán Trung Quốc sẽ tăng cường giám soát đà tăng trưởng kinh tế và chờ đợi các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp cũng như kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này để có thể nhận định về tình hình nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) ổn định trong ngày, sau khi tăng gần 0,3% vào đầu phiên. Chỉ số này ở mức thấp nhất trong gần hai tháng vào tuần trước và giảm 1% trong tháng.

Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 70,59 điểm, hay 0,69%, lên 10.345,11 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 12,24 điểm, hay 0,59%, lên 2.082,16 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 của Australia tăng 30,3 điểm, hay 0,64%, lên 4.786 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 19,57 điểm, hay 0,72%, xuống 2.695,72 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hongkong giảm 75,08 điểm, hay 0,31%, xuống 23.801,78 điểm.

Các nhà đầu tư vẫn thận trọng sau khi các số liệu được công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vẫn ở mức cao, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh có thể sẽ thực hiện các biện pháp mạnh hơn nhằm kiềm chế lạm phát và giảm bớt sức nóng của nền kinh tế.

Tổng giám đốc Fulbright Securities Ltd. (Hongkong), Francis Lun cho rằng, Chính phủ Trung Quốc sẽ thắt chặt nguồn cung tiền tệ, khi nền kinh tế vẫn quá nóng, với giá bất động sản và lạm phát tăng mạnh.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý IV/2010 đạt 9,8%, so với 9,6% trong quý trước. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát chính thức ở mức 4,6% trong tháng 12/2010 và con số thực tế có thể lên tới 10%.

Những lo ngại về lạm phát là lý do để các nhà đầu tư bán ra chốt lời ở các thị trường châu Á, sau khi các thị trường này phục hồi mạnh trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục