Chứng khoán châu Á đi lên "bỏ mặc" thị trường châu Âu

Trong khi các sàn chứng khoán châu Á có xu hướng tăng điểm thì ở châu Ậu, thị trường lại ảm đạm do nhà đầu tư vẫn chờ đợi nhiều động thái từ Mỹ.
Chứng khoán châu Á đi lên "bỏ mặc" thị trường châu Âu ảnh 1 Giao dịch viên tại Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tiếp tục nối dài đà tăng trong phiên giao dịch ngày 4/8 bất chấp các số liệu kinh tế tiêu cực của Mỹ đã khiến Phố Wall đỏ sàn đêm trước.

Trong khi đó, các sàn chứng khoán châu Âu lại mở cửa phiên mới với xu hướng giảm, do giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi báo cáo về thị trường việc làm của Mỹ trong tháng 7/2015, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này, nhằm tìm thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tiến 18,6 điểm (0,33%), lên 5.697,9 điểm, sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) quyết định duy trì lãi suất ở mức thấp kỷ lục 2% tại cuộc họp chính sách mới nhất, đồng thời để ngỏ khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa.

Còn tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng ghi thêm 19,50 điểm (0,97%), lên 2.027,99 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite cộng thêm 133,63 điểm (3,69%), lên 3.756,54 điểm, còn chỉ số Hang Seng hạ không đáng kể 5,3 điểm (0,02%), đóng cửa ở mức 24.406,12 điểm.

Thị trường Nhật Bản cũng đi ngược với xu hướng tăng chung của khu vực khi chỉ số Nikkei 225 mất 27,75 điểm (0,14%), xuống 20.520,36 điểm.

Diễn biến ảm đạm của thị trường chứng khoán Mỹ trong đêm trước, cũng như những lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc là hai nguyên nhân chính dẫn tới kết quả đáng thất vọng này.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/8, các thị trường châu Âu ngập tràn "sắc đỏ". Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Hy Lạp tiếp tục giảm hơn 3% sau khi chứng kiến mức giảm mạnh 16,32% trong ngày giao dịch trở lại đầu tiên sau năm tuần đóng cửa, đánh dấu mức giảm tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua.

Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh mở cửa giảm 0,11%, xuống 6.680,85 điểm.

Trong khi đó, tại thị tường Pháp và Đức, chỉ số CAC 40 và DAX 30 cũng lần lượt mất 0,12% và 0,31% chỉ không lâu sau khi mở cửa giao dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục