Chứng khoán châu Á rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) trong phiên giao dịch ngày 18/1 rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011.
Chứng khoán châu Á rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011 ảnh 1Nhà đầu tư theo dõi tỷ giá chứng khoán tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc ngày 11/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 18/1, các thị trường chứng khoán châu Á rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011, sau khi số liệu bi quan về kinh tế Mỹ và tình trạng giảm sâu của giá dầu làm dấy lên những lo ngại triển vọng kinh tế toàn cầu.

Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) trong phiên này rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2011.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại sàn chứng khoán Tokyo giảm 191,54 điểm (1,12%) xuống 16.955,57 điểm.

Trong phiên này, chứng khoán Nhật Bản có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong một năm, trong bối cảnh đồng yen tiếp tục mạnh lên, gây tổn thương cho các nhà xuất khẩu xứ Phù tang.

Cùng đà đi xuống, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 283,32 điểm (1,45%) xuống 19.237,45 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải tăng 12,87 điểm (0,44%) lên 2.913,84 điểm.

Theo các nhà phân tích, chứng khoán Trung Quốc nhận được hỗ trợ sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) quyết định nâng tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD.

Hiện nay, các nhà giao dịch đang chờ đợi Bắc Kinh công bố số liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2015. Mối lo ngại về sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc đã liên tục gây sức ép đối với các thị trường chứng khoán toàn cầu trong hai tuần qua.

Bên cạnh đó, sự lao dốc của giá dầu cũng gây tổn thương cho các mã cổ phiếu năng lượng.

Cùng phiên 18/1, giá dầu Brent đã có thời điểm rơi xuống dưới 28 USD/thùng, do những lo ngại về tình trạng dư cung, sau khi lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục