Chứng khoán châu Á xanh sàn nhờ tín hiệu lạc quan từ Hy Lạp

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn xanh sàn sau khi Hy Lạp đưa ra cam kết mới về chương trình cải tổ nhằm có gói cứu trợ quốc tế.
Chứng khoán châu Á xanh sàn nhờ tín hiệu lạc quan từ Hy Lạp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn đi lên trong phiên giao dịch đầu tuần 22/6 sau khi Hy Lạp "trình" lên các chủ nợ của nước này những cam kết mới về chương trình cải tổ nhằm có được gói cứu trợ quốc tế.

Diễn tiến mới này từ Hy Lạp lại thắp lên những hy vọng về khả năng nước này có thể thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và vẫn được ở lại trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đồng euro phiên này cũng phục hồi sau khi Brussels cho biết đã nhận được những kế hoạch mới của Hy Lạp một ngày trước khi cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp của lãnh đạo 19 quốc gia thành viên Khối Eurozone (vào ngày 22/6 theo giờ châu Âu) diễn ra tại Brussels (Bỉ).

Kế hoạch này được Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras mô tả là "một thỏa thuận lợi cả đôi đường."

Trong bối cảnh chưa bên nào chịu nhượng bộ bên nào trước đó thì diễn biến mới này, theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker, là một "dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán."

Hiện chứng khoán Tokyo đang tạm tăng 0,83%; Hong Kong tiến 0,54%; Seoul tăng 0,40%; Singapore + 0,63% và Đài Loan +1,28%. Chỉ có chứng khoán Sydney đang tạm giảm 0,40%.

Chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) phiên này đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục