Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trầm lắng

Dưới tác động của chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trải qua một phiên giao dịch trầm lắng.
Trong phiên giao dịch 29/12, dưới tác động của chứng khoán Mỹ đêm trước, các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương trải qua một phiên giao dịch trầm lắng, với chỉ số MSCI (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,3%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo đóng phiên giảm 24,73 điểm (0,29%) xuống 8.398,89 điểm, sau khi trong phiên 28/12, đồng euro tại thị trường New York rơi xuống mức thấp kỷ lục, bất chấp việc lãi suất trái phiếu của Italy giảm mạnh trong đợt bán trái phiếu gần đây nhất.

Giới phân tích nhận định lượng giao dịch trong phiên này không nhiều, do nhiều nhà giao dịch đã bước vào kỳ nghỉ, hoặc đứng ngoài thị trường để chờ đợi những diễn biến mới của đợt chào bán trái phiếu sắp tới của Italy.

Chuyên gia Kenichi Hirano thuộc công ty Tachibana Securities nhận định nếu đợt bán trái phiếu sắp tới của Italy diễn ra suôn sẽ, chỉ số Nikkei sẽ được đẩy lên.

Tại Trung Quốc, chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng nhẹ 3,55 điểm (0,16%) lên 2.173,56 điểm, trước những đồn đoán Bắc Kinh có thể hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng sau kỳ nghỉ Năm mới.

Ngược chiều với chứng khoán Trung Quốc đại lục, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong đánh mất 120,75 điểm (0,65%) và đóng phiên ở mức 18.397,92 điểm, trong bối cảnh các nhà giao dịch vẫn đào sâu mối lo sợ về cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi của thị trường chứng khoán Seoul nhích nhẹ 0,62 điểm lên 1.825,74 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX200 của thị trường chứng khoán Sydney giảm 17,7 điểm (0,43%) xuống 4.071,1 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đồng loạt giảm điểm với lượng giao dịch khá mỏng. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 139,94 điểm (1,14%) xuống 12.151,41 điểm; còn chỉ số S&P 500 đánh mất 15,79 điểm (1,25%) xuống 1.249,64 điểm.

Theo giới phân tích, ban đầu tâm lý lo ngại của các giao dịch về cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu đã phần nào được xoa dịu, sau khi trong đợt huy động 9 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 6 tháng diễn ra hôm 28/12 Italy chỉ trả phải lãi suất cực thấp 3,251%, bằng một nửa lãi suất 6,504% hồi tháng 11 và thấp hơn mức 3,535% hồi tháng 10.

Tuy nhiên, thị trường đã bị "dội gáo nước lạnh," khi có thông tin các ngân hàng gửi số tiền kỷ lục qua đêm vào Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Điều này cho thấy tình trạng căng thẳng thanh khoản vẫn diễn ra trong hệ thống tài chính, bất chấp đợt vay tiền chưa có tiền lệ hồi tuần trước từ ECB.

Theo thống kê, các ngân hàng đã gửi tới 452,03 tỷ euro (590,6 tỷ USD) qua đêm vào ECB trong ngày 28/12, vượt qua mức kỷ lục 411,8 tỷ euro hôm trước.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ còn chịu sức ép đi xuống trước cảnh báo của Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimi rằng Tehran sẽ phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nếu phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành xuất khẩu dầu mỏ của nước này./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục