Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong phiên cuối của tháng 11

Thị trường chứng khoán Mỹ khá ảm đạm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, trong đó chỉ số Dow Jones gần như đi ngang bất chấp mức tăng mạnh từ nhóm cổ phiếu năng lượng và ngân hàng.
Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong phiên cuối của tháng 11 ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ khá ảm đạm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, trong đó chỉ số Dow Jones gần như đi ngang bất chấp mức tăng mạnh từ nhóm cổ phiếu năng lượng và ngân hàng.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm điểm trước sự suy yếu của một số "đại gia" công nghệ.

Cuối phiên này, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,1% xuống 5.323,68 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ nhích nhẹ 2 điểm (chưa đầy 0,1%), đóng phiên ở mức 19.123,58 điểm. Còn chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.198,81 điểm.

Giá cổ phiếu của Amazon, Facebook và Alphabet, công ty mẹ của Google, đều giảm 1,5% hoặc nhiều hơn. Nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học cũng trong tình trạng mất giá, trong đó giá cổ phiếu của Celgene và Gilead Sciences của Mỹ giảm lần lượt là 3% và 1,5%.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của một số công ty năng lượng tăng mạnh như Halliburton (tăng 11,1%), Marathon Oil (tăng 20,8%) và Chevron (tăng 2%) sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đồng thuận cắt giảm sản lượng, tạo cơ hội cho giá dầu đi lên.

Giá cổ phiếu của các ngân hàng như JPMorgan Chase và Goldman Sachs tăng lần lượt là 1,6% và 3,6%, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng về những chính sách thuận lợi đối với ngành này mà chính quyền sắp tới của ông D.Trump có thể sẽ triển khai.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 30/11, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London nhích 0,2% lên 6.783,79 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,2% lên 10.640,30 điểm và chỉ số CAC 40 giao dịch tại Pháp tăng 0,6% lên 4.578,34 điểm./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục