Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ, chứng khoán châu Âu khởi sắc

Các chỉ số chủ lực của chứng khoán Mỹ đều biến động không đáng kể trong khi chứng khoán châu Âu đồng loạt khởi sắc trước thềm cuộc họp của ECB.
Chứng khoán Mỹ biến động nhẹ, chứng khoán châu Âu khởi sắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: finance.zacks.com)

Hầu hết các chỉ số chủ lực của chứng khoán Mỹ đều biến động không đáng kể trong phiên giao dịch ngày 7/9.

Đáng chú ý, chỉ số Nasdaq Composite tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục mới, trong bối cảnh giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Apple tăng 0,6% sau khi "trình làng" dòng điện thoại iPhone và đồng hồ thông minh chống nước mới.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ nhẹ 0,1%, xuống 18.526,14 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm chưa đầy 0,1%, đứng ở mức 2.186,15 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2%, chạm mức cao kỷ lục mới là 5.283,93 điểm.

Trong khi đó, các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu đồng loạt khởi sắc trong phiên 7/9, ở thời điểm trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Giới phân tích dự đoán ngân hàng này sẽ tiếp tục duy trì ổn định mức lãi suất như hiện tại. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3% lên 6.846,58 điểm.

Chỉ số DAX 30 của Đức tiến 0,6%, lên 10.752,98 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Pháp cũng cộng thêm 0,6%, đóng cửa ở mức 4.557,66 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục