Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu dầu khí trượt mạnh

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ với các cổ phiếu nhóm dầu khí trượt giá mạnh sau báo cáo cho biết hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng 9 giảm xuống xuống mức thấp nhất 6 năm qua.
Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu dầu khí trượt mạnh ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên đêm qua 23/9 tiếp tục chìm trong sắc đỏ với các cổ phiếu nhóm dầu khí trượt giá mạnh sau báo cáo cho biết hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng Chín giảm xuống mức thấp nhất trong hơn sáu năm qua.

Tuy nhiên, mức giảm chung của thị trường đã chững lại khá nhiều so với phiên lao dốc mạnh trước đó.

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 50,58 điểm (0,31%) xuống 16.279,89 điểm, chỉ số S&P 500 mất 3,98 điểm (0,20%), xuống 1.938,76 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 3,98 điểm (0,08%), xuống 4.752,74 điểm.

Theo số liệu mới nhất, trong tháng Chín, Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) - thước đo hoạt động công nghiệp của một nền kinh tế, đã giảm xuống mức 47,0 (so với mức 47,5 của tháng Tám), ghi nhận mức thấp nhất của chỉ số quan trọng này kể từ tháng 3/2009.

Số liệu yếu kém trên về hoạt động chế tạo tại Trung Quốc đã khiến giá các cổ phiếu ngành dầu khí và liên quan đến dầu khí giảm giá mạnh, trong đó cổ phiếu của Chevron mất 1,5% giá trị; Apache -3,5%; cổ phiếu của hãng khoan dầu Transocean mất 5,7%; Boeing tụt 1,7% (bất chấp thương vụ một nhóm các công ty Trung Quốc ngày 22/9 đã ký thỏa thuận mua 300 máy bay của Boeing trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ từ ngày 22/9).

Cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, trong đó có Alibaba, Baidu... cũng mất giá trong phiên này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục