Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống khi cổ phiếu dầu mỏ giảm mạnh

Phiên 6/1, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống giữa bối cảnh nhóm cổ phiếu dầu mỏ sụt giảm mạnh khi thị trường vẫn có những tín hiệu mới về kinh tế Trung Quốc trên đà giảm tốc.
Chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống khi cổ phiếu dầu mỏ giảm mạnh ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 4/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 6/1, chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống, giữa bối cảnh nhóm cổ phiếu liên quan tới dầu mỏ sụt giảm mạnh khi thị trường tiếp tục đón nhận những tín hiệu mới cho thấy kinh tế Trung Quốc vẫn trên đà giảm tốc.

Thị trường còn bị tác động bởi thông tin Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã hoàn tất các bước thử nghiệm bom nhiệt hạch.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 252,15 điểm (1,47%), xuống 16.906,51 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 26,45 điểm (1,31%), còn 1.990,26 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 55,67 điểm (1,14%), đóng cửa ở mức 4.835,76 điểm.

Triển vọng u ám của kinh tế Trung Quốc tiếp tục khiến giới đầu tư lo ngại khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng trung ương) vừa quyết định giảm giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2011.

Thông tin trên gây sức ép lớn với Phố Wall, trong khi giá cổ phiếu ngành năng lượng cũng đồng loạt đi xuống do giá dầu ngọt nhẹ và dầu Brent đều giảm khoảng 6% trong phiên này. Thậm chí, giá dầu Brent còn chốt phiên ở mức dưới 35 USD/thùng lần đầu tiên trong vòng hơn 11 năm qua.

Hòa thêm vào bối cảnh ảm đạm của thị trường là thông báo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về việc nước này thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch, dù cho nhiều chuyên gia về năng lượng hạt nhân còn hoài nghi về kết quả này.

Theo các chuyên gia, nhiều khả năng phải mất ít nhất vài ngày để xác minh chính xác hơn chủng loại thiết bị hạt nhân mà Bình Nhưỡng đã kích hoạt và hiện rất nhiều thiết bị cảm biến, trong đó có "các máy bay do thám," đang tiến hành thu thập bằng chứng.

Tuy nhiên, động thái trên cùng với tình hình căng thẳng leo thang trong mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran, càng khiến giới đầu tư thêm lo ngại về sự bất ổn địa chính trị trên toàn cầu, qua đó góp phần đẩy thị trường cổ phiếu vào "vùng đỏ"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục