Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

Trong phiên ngày 17/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên thứ 3 liên liếp, trong bối cảnh giá cổ phiếu dầu mỏ và khai khoáng tăng mạnh.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 17/2, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch thứ 3 liên liếp, trong bối cảnh giá cổ phiếu các công ty dầu mỏ và khai khoáng tăng mạnh nhờ giá hàng hóa tăng trên thị trường thế giới.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite lần lượt tăng 1,59% (257,42 điểm), 1,65% (31,24 điểm) và 2,21% (98,11 điểm) lên mức 16.453,83 điểm, 1.926,82 điểm và 4.534,06 điểm.

Giá cổ phiếu của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Mỹ như Chevron và ConocoPhillips đã lần lượt tăng 4,1% và 3,5% trên thị trường. Cùng lúc, giá cổ phiếu của nhà sản xuất đồng Freeport McMoRan và sản xuất nhôm Alcoa cũng tăng tương ứng 12,4% và 4,9%.

Thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ tác động của giá dầu thô tăng, như dầu Brent tăng 2,32 USD, sau khi Iran gặp gỡ các nước xuất khẩu dầu mỏ quan trong khác để thảo luận về việc cắt giảm sản lượng dầu nhằm giải quyết tình trạng dư cung trên toàn cầu.

Tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về khả năng các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt thảo luận vấn đề cắt giảm sản lượng khai thác đã làm cổ phiếu của nhiều ngân hàng cũng tăng theo. Theo đó, cổ phiếu các ngân hàng Bank of America, Citigroup và Morgan Stanley cũng lần lượt tăng 2,5%, 2,3% và 2,2%.

Cùng lúc, ở phía bên kia bờ Đại Tây Dương, hai chỉ số chứng khoán chủ chốt của châu Âu là DAX 30 và CAC 40 tại thị trường Đức và Pháp đã lần lượt tăng 2,2% và 2,5% lên mức 9.329,8 điểm và 4.213,6 điểm sau khi giá dầu tăng cùng tâm lý kỳ vọng vào các biện pháp mới kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 2,3% lên mức 5.994,1 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục