Chứng khoán Mỹ trái chiều, châu Á đều giảm điểm

Trong phiên 27/12, thị trường chứng khoán Mỹ biến động không đồng nhất, trong khi đó các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm.
Trong phiên giao dịch 27/12, thị trường chứng khoán Mỹ biến động không đồng nhất, trước những thông tin trái chiều trên thị trường.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 2,65 điểm (0,02%) xuống 12.291,35 điểm; còn chỉ số S&P 500 tăng 0,10 điểm (0,01%) lên 1.265,43 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 6,56 điểm (0,25%) lên 2.625,20 điểm.

[CK phố Wall chào đón Giáng sinh trong sắc xanh]

Các nhà giao dịch cho biết, mở cửa phiên này, giá cổ phiếu tại Mỹ đồng loạt đi xuống, trước báo cáo cho thấy giá nhà tiếp tục giảm trong tháng 10 năm nay.

Song, sau đó chứng khoán Phố Wall lại được đẩy lên nhờ thông tin tích cực từ cơ quan nghiên cứu tư nhân Conference Board (CB).

Theo công bố mới nhất của CB, chỉ số lòng tin tiêu dùng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng từ 55,2 điểm trong tháng 11/2011 lên 64,5 điểm trong tháng 12/2011, mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Chi tiêu của người tiêu dùng là một bộ phận then chốt của nền kinh tế Mỹ.

Lynn Franco, một quan chức của CB nhận định, người tiêu dùng Mỹ đang tỏ ra lạc quan hơn về điều kiện kinh doanh, triển vọng thị trường việc làm và tình hình tài chính của Mỹ.

Tuy nhiên, đà tăng của chứng khoán bị chặn lại bởi thông tin hãng bán lẻ Sears sẽ đóng cửa từ 100-120 cửa hàng, nhằm tiết kiệm chi phí, sau khi doanh số bán trong kỳ nghỉ giảm mạnh. Phiên này, cổ phiếu của Sear giảm 27,2%.

Sang ngày 28/12, các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo mở cửa giảm nhẹ 14,47 điểm (0,17%) xuống 8,426.09 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,53 điểm (0,3%) xuống 2.159,68 điểm.

Tại Hong Kong, sau khi trải qua một kỳ nghỉ dài, chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 62,33 điểm (0,33%) xuống 18.566,84 điểm. Cùng đà đi xuống, chỉ số Kopsi của thị trường chứng khoán Seoul, Hàn Quốc giảm 12,92 điểm (0,7%) xuống 1.829,10 điểm./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục