Chứng khoán Mỹ trở lại đà tăng, chỉ số Dow Jones liên tục lập kỷ lục

chỉ số công nghiệp Dow Jones lập kỷ lục lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, các chỉ số chứng khoán chủ chốt khác của Mỹ khác cũng quay lại đà tăng giá trong bối cảnh kinh tế Mỹ cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ.
Chứng khoán Mỹ trở lại đà tăng, chỉ số Dow Jones liên tục lập kỷ lục ảnh 1Nhân viên sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: Getty)

Ngày 5/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones lập kỷ lục lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, các chỉ số chứng khoán chủ chốt khác của Mỹ khác cũng quay lại đà tăng giá trong bối cảnh kinh tế đầu tàu thế giới cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ.

Theo số liệu từ thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 5/12, số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,2% lên 19.216,24 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1% lên 5.308,89 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.204,71 điểm.

Số liệu từ Viện Quản lý nguồn cung cho thấy lĩnh vực phi sản xuất của Mỹ trong tháng 11 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua. Đặc biệt, lĩnh vực ngân hàng đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp sắp tới. Cổ phiếu của ngân hàng Goldman Sachs tăng 2,3% giá trị trong khi cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 2%.

Thị trường năng lượng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá dầu tăng ngày thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, thị trường công nghệ cũng dần ổn định hơn với cổ phiếu của Facebook tăng 1,8% giá trị, Alphabet tăng 1,6% và Adobe Systems tăng 2,2%.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) tăng nhẹ 0,2% lên 6.746,83 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 1,6% lên 10.684,83 điểm và chỉ số CAC 40 giao dịch tại Paris (Pháp) cộng thêm 1% lên 4.574,32 điểm. Trong khi đó, bất chấp kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Italy, chỉ số FTSE MIB tại Milan chỉ giảm 0,2% xuống 17.050,21 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, kết quả cuộc trưng cầu ý dân tại Italy đã có lúc đẩy đồng tiền chung châu Âu xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2015 là 1,0506 USD đổi 1 euro, trước khi phục hồi lên 1,0768 USD/euro. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên mức cao nhất kể từ hôm 1/12 là 2,062%, so với mức 1,902% hôm 2/12 theo sau sự kiện trên.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn lo ngại rằng tình hình chính trị bất ổn có thể làm giảm những nỗ lực của Italy trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ xấu trong ngành ngân hàng và làm dấy lên bất ổn mới trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục