Chứng khoán Mỹ và châu Âu ào ạt đi lên, Nasdaq lập kỷ lục mới

Chứng khoán Mỹ và châu Âu phiên đêm qua (27/5) đã "ào ạt" đi lên, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq lập kỷ lục cao mới chủ yếu nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu ngành công nghệ như Apple, Microsoft...
Chứng khoán Mỹ và châu Âu ào ạt đi lên, Nasdaq lập kỷ lục mới ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau phiên giảm khá mạnh, chứng khoán Mỹ phiên đêm qua (27/5) đã "ào ạt" đi lên, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq lập kỷ lục đỉnh cao mới, chủ yếu nhờ sự bứt phá của một loạt các cổ phiếu ngành công nghệ như Apple, Microsoft, Facebook....

Đóng cửa phiên 27/5, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Nasdaq Composite tăng thêm 73,84 điểm (1,47%) lên chốt phiên ở 5.106,59 điểm, cao hơn gần 15 điểm so với kỷ lục cũ được lập vào phiên ngày 24/4 vừa qua.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average cũng "nhảy" 121,45 điểm (0,67%) lên 18.162,99 điểm, trong khi S&P 500 bật 19,28 điểm (0,92%) lên chốt phiên ở 2.123,48 điểm.

Alan Skrainka, Giám đốc phụ trách mảng đầu tư tại Cornerstone Wealth Management, nhận định thị trường hiện đang ở trạng thái "lùi-tiến" giằng co và chưa có xu hướng rõ ràng. Nếu phiên trước, nhà đầu tư còn lo ngại về vấn đề nợ Hy Lạp thì phiên sau, họ đã lại có lý do để mua vào.

Những "ngôi sáng sáng" đóng góp phần lớn vào sự tăng điểm chung của thị trường này trong phiên này có thể kể đến là cổ phiếu của nhà sản xuất chip Broadcom, với mức tăng mạnh 21,5%, sau khi có tin cho biết hãng này đang tiến gần tới thỏa thuận sáp nhập với Avago Technologies.

Cổ phiếu của Avago Technologies cũng tăng mạnh 7,8%. Cổ phiếu của một số nhà sản xuất chip khác cũng tăng mạnh trong phiên này như Texas Instruments (2,6%); Micron Technology (+3,0%). Cổ phiếu của những "ông lớn" công nghệ cũng tăng giá: Apple (+1,9%); Microsoft (+2,2%); Facebook (+1,5%) và Netflix (+2,1%).

Bên kia trời Âu, chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng tăng mạnh trong bối cảnh các Bộ trưởng Tài chính và các Thống đốc ngân hàng của Nhóm bảy nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới (G7), gồm Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Italy, đang chuẩn bị có cuộc họp tại Dresden (Đức) để bàn về tình hình kinh tế thế giới, trong đó tập trung vào vấn đề nợ của Hy Lạp.

Ngoài ra, các thị trường châu Âu còn được hậu thuẫn bởi những báo cáo dẫn nguồn từ Chính phủ Hy Lạp cho biết nước này cùng các chủ nợ đang bắt đầu soạn thảo một thỏa thuận được chờ đợi từ lâu.

Đóng cửa phiên 27/5, cả ba chỉ số chủ chốt của châu Âu đều lên điểm, trong đó FTSE 100 của Anh tăng 1,21%; DAX 30 của Đức tiến 1,26% và CAC 40 của Pháp thêm 1,95%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục