Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng

Chốt phiên ngày 27/5, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 34 điểm (0,23%) lên 14.636,52 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 7/4.
Chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng ảnh 1Chỉ số chứng khoán được niêm yết tại thị trường Tokyo. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên 27/5, chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng, nhờ đà xuống giá của đồng yen so với đồng USD, trong khi các thị trường chứng khoán châu Á khác hầu hết đều giảm điểm, sau khi đi lên trong phiên trước.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo tăng 34 điểm (0,23%) lên 14.636,52 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 7/4.

Chuyên gia Yoshihiro Okumura, thuộc Chibagin Asset Management, nhận định chỉ số này có thể phá mốc 15.000 điểm.

Song, các nhà phân tích cho biết khối lượng giao dịch trong phiên khá mỏng, khi các nhà giao dịch nước ngoài tỏ ra thờ ơ. Các thị trường Anh và Mỹ đóng cửa nghỉ lễ phiên 26/5.

Hai nhân tố khác đang chi phối thị trường là lo ngại về nguy cơ thiểu phát tại châu Âu và tình hình căng thẳng tại Ukraine. Phát biểu tại diễn đàn ngân hàng do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch ECB Mario Draghi nhấn mạnh trách nhiệm của ngân hàng này là cảnh giác để sẵn sàng hành động nếu Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) rơi vào tình trạng thiểu phát.

Trong khi đó, tình hình tại tỉnh miền Đông Donetsk của Ukraine vẫn căng thẳng khi giao tranh tiếp tục nổ ra giữa lực lượng dân quân tự vệ địa phương và quân chính phủ lâm thời.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, ngày 26/5, lực lượng Cảnh vệ quốc gia Ukraine đã phong tỏa thành phố Donetsk và các vùng phụ cận. Tiếng súng vẫn nổ ở sân bay và nhà ga xe lửa, sân bay Donetsk đã đóng cửa, nhà ga cũng ngừng hoạt động khiến người dân không thể rời khỏi Donetsk.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 6,91 điểm (0,34%) xuống 2.034,57 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong giảm 18,88 điểm (0,08%) và đóng cửa ở mức 22.944,30 điểm.

Cùng đà giảm, tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 của thị trường chứng khoán Sydney giảm 1,1 điểm xuống 5.511,7 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kopsi của thị trường chứng khoán Seoul giảm 12,72 điểm (0,63%) xuống 1.997,63 điểm.

Theo các nhà phân tích, việc thiếu các chất xúc tác đã thúc đẩy hoạt động bán ra của các nhà giao dịch. Hiện nay, thị trường đang chờ đợi số liệu về kinh tế Mỹ, trong đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế trong ba tháng đầu năm đã điều chỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục