Chứng khoán phục hồi nhờ tín hiệu lạc quan từ Mỹ

"Sắc xanh" đã quay trở lại sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ nước này bất ngờ tăng mạnh.
Trái với diễn biến ảm đạm của phiên trước, chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 5/2, nhờ sự xuất hiện của một vài số liệu tích cực về kinh tế Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 99,22 điểm, tương đương 0,71%, đóng cửa ở mức 13.979,30 điểm; chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 15,58 điểm (1,04%) lên 1.511,29 điểm; trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 40,41 điểm (1,29%), lên 3.171,58 điểm.

Những lo ngại về tình hình bất ổn chính trị tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã khiến Phố Wall "đỏ sàn" trong phiên giao dịch 4/2. Tuy nhiên, "sắc xanh" đã quay trở lại sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ nước này bất ngờ gia tăng ngoài dự kiến trong tháng 1/2013.

Ngoài ra, theo số liệu của Thomson Reuters, trong số hơn một nửa doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh, 69% có lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích, cao hơn mức bình quân 62% kể từ năm 1994 tới nay và mức trung bình 65% trong 4 quý gần nhất.

Hòa theo xu hướng trên, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đảo chiều đi lên, nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp lớn, cũng như thông tin mới nhất cho thấy Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Eurozone đã leo lên mức cao nhất 10 tháng qua trong tháng 1/2013, báo hiệu khả năng phục hồi kinh tế của khu vực này đang dần được cải thiện.

Kết thúc phiên, tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,58% lên 6.282,76 điểm; còn chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,95%, đóng cửa ở mức 3.694,70 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng tăng 0,35% và chốt phiên ở mức 7.664,66 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 6/2 tại thị trường châu Á, các sàn giao dịch chứng khoán cũng đua nhau lên điểm, nhờ diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu. Mở cửa, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 189,78 điểm (1,72%), lên 11.236,70 điểm, một phần là nhờ sự sụt giảm mạnh của tỷ giá đồng yen.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng của hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng lần lượt ghi thêm 3,61 điểm (0,15%) và 143,90 điểm (0,62%) lên 2.436,74 và 23.292,43 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục