Chứng khoán thế giới bừng sắc xanh bấp chấp khủng hoảng nợ Hy Lạp

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 30/6 đã "lại sức" sau khi sụt giảm mạnh trong phiên trước, bất chấp việc Hy Lạp đang tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ.
Chứng khoán thế giới bừng sắc xanh bấp chấp khủng hoảng nợ Hy Lạp ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 30/6 đã "lại sức" sau khi sụt giảm mạnh trong phiên trước, bất chấp việc Hy Lạp đang tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghệ Dow Jones cộng thêm 23,16 điểm (0,13%) lên 17.619,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,48 điểm (0,27%) lên 2.063,12 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 28,40 điểm (0,57%) lên 4.986,87 điểm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ nằm trong vùng dương gần như trong suốt phiên, một phần do nhà đầu tư nhận định rằng hoạt động bán tháo đã được đẩy lên quá mạnh trong phiên trước (29/6).

Nhóm các Bộ trưởng Tài chính của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) đã từ chối đề xuất vào phút chót của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras về gia hạn chương trình cứu trợ nước này, đồng nghĩa với việc "chiếc phao cứu sinh" đã không được tung ra với Athens trong bối cảnh hệ thống tài chính Hy Lạp đang bên bờ vực sụp đổ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/6 xác nhận Hy Lạp đã không thanh toán khoản vay 1,5 tỷ euro (1,7 tỷ USD) cho quỹ này, qua đó trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên chậm trả nợ cho IMF.

Động thái trên cũng tương đương với một việc vỡ nợ.

Người phát ngôn IMF Gerry Rice cho hay Athens giờ đây chỉ có thể nhận thêm tiền từ IMF trừ khi khoản nợ trên được xóa. Bà Rice cũng xác nhận trước đó cùng ngày, Hy Lạp đã xin gia hạn thanh toán nợ vào phút cuối và Ban lãnh đạo IMF sẽ xem xét việc này "theo đúng trình tự."

Bước sang phiên giao dịch sáng ngày 1/7 trên thị trường châu Á, chứng khoán Nhật Bản mở cửa tăng 0,27% trong bối cảnh các nhà đầu tư “phớt lờ” việc Hy Lạp không trả nợ cho IMF đúng hạn.

Chỉ số Nikkei 225 trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo cộng thêm 55,32 điểm lên 20.291,05 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục